Indonesia rút đại sứ ở Syria về nước

01/12/2011 18:55 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Indonesia - Marty Natalegawa ngày 1.12 cho biết, nước này đã rút đại sứ tại Syria về nước do sự leo thang căng thẳng tại quốc gia Trung Đông.

(TNO) Ngoại trưởng Indonesia - Marty Natalegawa ngày 1.12 cho biết, nước này đã rút đại sứ tại Syria về nước do sự leo thang căng thẳng tại quốc gia Trung Đông.

“Điều này cho thấy mối lo ngại của chúng tôi về những gì diễn ra ở Syria”, báo điện tử Kompas dẫn lời ông Natalegawa, phát biểu.

 
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa - Ảnh: AFP

Liên đoàn Ả Rập gần đây đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Syria nhằm phản ứng với việc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad mạnh tay trấn áp người biểu tình đòi cải cách.

Số liệu của LHQ cho biết, hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong 8 tháng qua kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra ở Syria.

Ngoại trưởng Natalegawa nói, quyết định triệu hồi đại sứ về nước được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, theo The Jakarta Post.

Ông nói thêm rằng, chính phủ Indonesia đã cố gắng đưa công dân nước này ở Syria về nước. Tuy nhiên, ông chưa nhận được báo cáo đã có bao nhiêu người được hồi hương.

Khang Huy

>> Thổ Nhĩ Kỳ trừng phạt kinh tế Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho “mọi kịch bản” tại Syria
>> Nga phản đối cấm vận vũ khí Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.