Khởi tố 5 bị can buôn lậu qua đường biển

21/10/2011 01:20 GMT+7

Ngày 20.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Quý, 33 tuổi, ngụ tại Hải Phòng về hành vi “buôn lậu”.

Trước đó, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt giam 4 bị can khác cùng tội danh trên, gồm: Lê Văn Tiến (Hải Phòng); Nguyễn Thị Thu Liễu (Hà Nội); Bùi Trần Nguyên và Nguyễn Ngọc Minh, cùng ngụ Hải Phòng, là thuyền trưởng và máy trưởng của tàu Vinalines Pioneer (chở container) thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Vào ngày 3.9, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an Hải Phòng, Cục Hải quan, Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra đội xuất tàu Vinalines Pioneer vừa từ Hồng Kông trở về và cập cảng Transvina. Cơ quan chức năng phát hiện khoảng 50 thùng đựng hàng điện tử như: iPhone, iPad, máy fax, máy in, máy tính xách tay... không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá hàng trăm ngàn USD. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Tiến cầm đầu tổ chức đường dây mua, vận chuyển hàng hóa nói trên từ Hồng Kông về Việt Nam. Còn Liễu là người nhập lậu và tiêu thụ hàng lậu tại phố Hàng Bài, Hà Nội và Quý là cháu vợ của Tiến đảm nhận việc nhận và giao hàng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.