Tìm thấy hoạt tính ức chế trong cúc hoa trắng

26/12/2010 10:17 GMT+7

Một nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM vừa phát hiện trong cao methanol từ cúc hoa trắng có hoạt tính ức chế gốc tự do NO, là một gốc tự do kém bền và có hoạt tính sinh học cao.

Trong cơ thể chúng ta, NO được xem là có khả năng giết chết các mầm bệnh và tế bào ung thư, điều khiển quá trình tư duy và trí nhớ đồng thời có vai trò quan trọng như là tác nhân góp phần điều hòa huyết áp, gây dãn mạch nội sinh, dẫn truyền thần kinh, điều hòa cảm nhận đau. nhưng khi lượng NO lớn thì sẽ gây ra nội độc tố đối với cơ thể, dẫn đến một số bệnh nghiêm trọng như ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch...

 
Theo y học cổ truyền VN, cúc hoa trắng được dùng điều trị các bệnh như thấp khớp và kháng viêm.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.