Công bố các cam kết gia nhập WTO

02/11/2006 23:56 GMT+7

*Xúc tiến thực hiện thí điểm đặt cược bóng đá Ngày 2.11, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông báo nội dung của phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10 và các kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp này.

Chủ trì cuộc họp báo, ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tại phiên họp này, ngoài nội dung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm, Chính phủ đã nghe và thảo luận các tờ trình của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Thể dục - Thể thao về dự thảo Nghị định xổ số kiến thiết, vui chơi có thưởng và đề án về đặt cược thể thao; báo cáo về công tác điều hành thị trường giá cả năm 2006 và định hướng 2007... và đặc biệt là nghe Bộ trưởng Thương mại báo cáo về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các cam kết của Việt Nam gia nhập WTO và các bước tiếp theo...

Ông Nguyễn Xuân Phúc thông báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó thủ tướng và các thành viên Chính phủ đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong tháng 10 trên một số lĩnh vực: một số mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao: than đá ( tăng 68%), dệt may ( tăng 27,7%), da giày (tăng 19,9%), gỗ tăng 25,6%... đưa tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 3,4 tỉ USD tăng 3,3 % so với tháng 9. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 10 đạt 1,34 tỉ USD tăng 242 triệu USD so với tháng trước đưa tổng vốn FDI 10 tháng lên con số gần 6,5 tỉ USD, đạt mức tăng trưởng ngoạn mục: 41,4% so với cùng kỳ...

Cũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, ông Phúc cho biết, Chính phủ đã dành nhiều thời gian để thảo luận về vấn đề xổ số kiến thiết, đặt cược thể thao, nhất là trong bóng đá. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, các hoạt động xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng là "nhu cầu của một bộ phận dân cư trong xã hội". Do đó, Nhà nước phải quản lý bằng hành lang quy định pháp luật. Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính nhanh chóng hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xổ số, trình Chính phủ trong tháng 11.2006. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng để xây dựng quy hoạch tổ chức các hoạt động này, làm căn cứ triển khai, quản lý. Ủy ban Thể dục - Thể thao được giao hoàn thiện đề án đặt cược bóng đá, trình Chính phủ để Thủ tướng ra một quyết định về việc cho phép triển khai hoạt động này trong một mức độ, phạm vi cụ thể.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Quốc Khánh, Phó trưởng đoàn đàm phán về việc Việt Nam gia nhập WTO cho biết, trong bộ văn kiện về Việt Nam gia nhập WTO sẽ được chính thức thông qua đầu tháng 11 tới, trong 529 đoạn văn của văn kiện, đã nêu khoảng 80 cam kết của Việt Nam khi đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức này (30 ngày sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn). Về trợ cấp phi nông nghiệp, Việt Nam đã đồng ý bãi bỏ hoàn hoàn các trợ cấp về xuất khẩu và các dạng trợ cấp, ưu đãi nội địa hóa chỉ trừ các dự án đã được ưu đãi trước khi Việt Nam đã thành viên của WTO thì có thời hạn chuyển đổi là 5 năm. Sau 5 năm đó, các dự án này cũng phải bãi bỏ hoàn toàn ưu đãi, trợ cấp. Phía Việt Nam cũng đồng ý bãi bỏ hoàn toàn việc việc trợ cấp xuất khẩu nông sản. Chỉ có một số hình thức trợ cấp dưới dạng khuyến nông được duy trì nhưng không quá 10% giá trị tổng sản lượng nông nghiệp. Cũng theo ông Khánh, Việt Nam cũng đã cam kết xóa bỏ phân biệt đối xử về quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài với các cá nhân, doanh nghiệp có 100% vốn trong nước về các sản phẩm hàng hóa trừ thuốc lá, xì gà, xăng dầu, báo và tạp chí... Một số mặt hàng mà chỉ doanh nghiệp Nhà nước được quyền xuất khẩu sẽ bị hạn chế thực hiện vào thời điểm nhất định như gạo (doanh nghiệp Nhà nước chỉ độc quyền xuất khẩu đến năm 2009), dược phẩm (năm 2011). Mặt hàng dược phẩm thì doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài được quyền nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không được quyền phân phối. Về các mặt hàng rượu, bia, WTO cho Việt Nam 3 năm để điều chỉnh lại thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 2 mặt hàng nhạy cảm này. Mặt hàng xe máy phân khối lớn thì đến 31.7.2007 Việt Nam sẽ cho phép nhập khẩu xe trên 175 phân khối, tuy nhiên Việt Nam được phép quy định về tuổi lái xe phân khối lớn từ 30-35 tuổi trở lên và có quyền quy định cụ thể về điều kiện được giấy phép lái xe cho loại xe này. Các mặt hàng thuốc lá điếu và xì gà phải bỏ hạn chế nhập khẩu từ khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO và chỉ các doanh nghiệp Nhà nước của Việt Nam mới được quyền nhập khẩu. Cũng theo ông Trần Quốc Khánh, Việt Nam được bảo lưu duy trì hạn ngạch thuế quan đối với 4 sản phẩm: đường, trứng gia cầm, thuốc lá, muối... Việt Nam sẽ đưa ra mức hạn ngạch: khi nhập khẩu các mặt hàng này với số lượng thấp thì áp mức thuế thấp, nếu cao hơn số lượng đó, Việt Nam sẽ áp mức thuế cao hơn. Trong lĩnh vực mở cửa thị trường dịch vụ, theo ông Khánh, về cơ bản, Việt Nam đã giữ được mức cam kết như với Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ (BTA) về các dịch vụ: viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, phân phối hàng hóa... Trong đó, riêng lĩnh vực phân phối hàng hóa, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường hoàn toàn vào 1.1.2009 (muộn hơn 19 ngày so với BTA) trừ các mặt hàng sau vẫn chưa mở cửa: xăng dầu, dược phẩm, sách báo, tạp chí, thuốc lá, gạo, đường ăn, kim loại quý. Việc phân phối các mặt hàng sắt thép, xi măng... đến năm 2009 mới mở cửa thị trường.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.