Có thể xảy ra những đợt rét đậm kéo dài

04/12/2008 18:43 GMT+7

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina yếu, nên tình hình thời tiết thủy văn trên phạm vi cả nước có khả năng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, mùa đông năm nay cần chủ động đề phòng những đợt rét đậm bất thường kéo dài trên 1 tuần.

Đợt rét đậm đầu tiên của vụ Đông Xuân 2008 - 2009 có khả năng sẽ xảy ra vào cuối tháng 12.2008 và đầu tháng 1.2009, muộn hơn một ít so với mức trung bình nhiều năm (mức trung bình nhiều năm là khoảng ngày 23.12).

Năm nay sẽ xuất hiện cả rét đậm và rét hại, nền nhiệt độ trung bình từ 15 độ C trở xuống. Từ tháng 1 đến tháng 3.2009, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng 3 đến 4 đợt rét đậm. Đáng lưu ý là các nghiên cứu của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy nhiều khả năng xảy ra những đợt kéo dài trên 1 tuần. Ngoài ra, nền nhiệt độ từ tháng 12.2008 đến tháng 4.2009 trên phạm vi toàn quốc sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Các tỉnh miền Bắc trời rét

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Đêm nay và ngày mai (5.12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Các tỉnh vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Tình hình mưa trên phạm vi cả nước sẽ còn diễn biến phức tạp, khu vực Bắc Bộ lượng mưa toàn mùa phổ biến ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Riêng phía Tây ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, lượng mưa trong 3 tháng chính vụ (từ tháng 12.2008 đến 2.2009) phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ lượng mưa ở Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm; Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ lượng mưa toàn mùa phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Ngoài ra, nhiều khả năng sẽ xảy ra áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, mưa lớn, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ vào các tháng đầu mùa. Tình trạng thiếu nước, khô hạn cục bộ cũng xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh cực Nam Trung Bộ và hiện tượng xâm nhập mặn ở các cửa sông ven biển miền Trung và Nam Bộ vào nửa cuối mùa.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.