Iraq chính thức nhờ Mỹ can thiệp

20/06/2014 01:57 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ không cần xin phép quốc hội để can thiệp vào Iraq nhằm đẩy lùi lực lượng Hồi giáo cực đoan.


Tổng thống Obama (giữa) trong cuộc họp bàn tình hình Iraq tại Nhà Trắng ngày 18.6 - Ảnh: AFP 

BBC hôm qua đưa tin Tổng thống Barack Obama đã gặp các lãnh đạo quốc hội Mỹ để bàn kế hoạch đối phó với làn sóng tấn công của các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) tại Iraq. Trong phát biểu đưa ra sau cuộc họp ngày 18.6, thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho biết Tổng thống Obama “đã tỏ ý rằng ông cảm thấy không cần xin phép quốc hội về những bước có thể được thực thi ở Iraq”. Năm ngoái, chủ nhân Nhà Trắng cũng tuyên bố không cần sự chuẩn thuận của quốc hội cho kế hoạch trừng phạt Syria nhưng đã từ bỏ kế hoạch này sau khi Đồi Capitol tỏ rõ thái độ không ủng hộ.

Giới chức Nhà Trắng cho biết ông Obama có thể hành động đơn phương ở Iraq do chính phủ nước này đã đề nghị Washington không kích ISIL, vốn đang tiến nhanh về phía nam hướng đến thủ đô Baghdad. Theo AFP, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari ngày 18.6 cho biết nước ông đã chính thức đưa ra yêu cầu trên và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey đã xác nhận điều này trong một cuộc điều trần tại quốc hội. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết yêu cầu của Iraq bao gồm không kích bằng máy bay không người lái (UAV) cũng như tăng cường hoạt động do thám bằng phương tiện này.

Tướng Dempsey chưa cho biết liệu Washington có đáp ứng yêu cầu của Iraq hay không nhưng ông thận trọng nói rằng quân đội Mỹ không vội vã mở các cuộc oanh kích ở Iraq vì cần phải làm rõ tình hình rối ren trên thực địa. Báo Anh The Independent hôm qua đưa tin Mỹ đã khuyên các quan chức cao cấp Iraq rằng Thủ tướng Nouri al-Maliki phải từ chức trước khi Mỹ có thể can thiệp. Tuy nhiên, ông al-Maliki không sẵn sàng từ chức bất chấp chiến dịch tấn công chớp nhoáng của ISIL. Ông al-Maliki, người lãnh đạo chính phủ theo Hồi giáo dòng Shiite từ năm 2006 đã liên tục làm Mỹ thất vọng khi không thể hòa giải với cộng đồng Hồi giáo Sunni thiểu số. Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua đã tuyên bố Washington muốn tìm cách giúp mọi tầng lớp nhân dân Iraq chứ không phải chỉ chống lưng cho ông al-Maliki.

Các cuộc thảo luận của Mỹ về cách chặn đà tiến của ISIL diễn ra giữa lúc chính phủ Iraq tuyên bố lực lượng an ninh vẫn đang kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở Baiji, phía bắc Baghdad, bất chấp thông tin rằng các tay súng nổi dậy đã treo cờ đen tại cơ sở này. Theo AP, lực lượng chính phủ cũng đã giành lại nhiều khu vực ở thành phố chiến lược Tal Afar gần biên giới với Syria.

Trùng Quang

>> Iraq kêu gọi Mỹ không kích ISIL
>> ISIL tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq
>> Chùm ảnh lột tả sự ác liệt và đẫm máu của cuộc khủng hoảng Iraq
>> Khủng hoảng Iraq: Những điều cần biết
>> Mỹ đưa quân đến Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.