Vờ thuê xe rồi đem bán

20/06/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Ngày 20.6, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho hay sau một thời gian điều tra, đơn vị đã phá 1 vụ án lừa đảo nghiêm trọng tại địa phương, khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với Đoàn Thanh Minh (40 tuổi, trú P.5, TP.Đông Hà) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, Minh là giám đốc một công ty xây dựng tại địa phương. Trong khoảng thời gian tháng 4 và 5.2014, Minh thường thuê ô tô tự lái với giá trung bình 700.000 đồng/ngày rồi “đi luôn”, không trả xe về cho khổ chủ.

Tổng cộng, Minh đã thuê 5 chiếc ô tô, gồm các xe mang BKS  74A-020.07, 74A-020.56, 74K-2535, 74A-023.99, 74K-9343 rồi mang đi cầm cố hoặc bán với giá hết sức rẻ mạt, từ 30 đến 80 triệu đồng.

Sau khi thực hiện các phi vụ, Minh bặt vô âm tính, mặc cho các chủ xe tìm mọi cách liên lạc và phải gửi đơn trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, các trinh sát đã được tung ra để truy tìm vị giám đốc này. Đến khoảng trung tuần tháng 6, Minh đã sa lưới khi đang uống cà phê tại P.Phú Hội (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận do nợ nần công trình, nên vờ thuê ô tô, sau đó đem bán hoặc cầm cố để trang trải tiền công, đầu tư dự án.

Hiện cơ quan công an chỉ mới thu hồi được 3 chiếc xe tang vật.

Nguyễn Phúc

>> Bắt nghi can giết cụ già dã man để chiếm đoạt tài sản
>> Giả danh Việt kiều, lừa tình, chiếm đoạt tài sản
>> Bán khống hàng công ty, chiếm đoạt tài sản, lãnh 13 năm tù
>> Lừa xin việc làm ở cảng để chiếm đoạt tài sản
>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.