Nới lỏng quy định cho dân Mỹ gốc Cuba

30/12/2008 00:32 GMT+7

Ngay sau lễ nhậm chức vào ngày 20.1.2009, Tổng thống đắc cử Barack Obama (Mỹ) sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho dân Mỹ gốc Cuba trở về thăm quê hương cũng như gửi tiền cho thân nhân tại Cuba, báo Telegraph dẫn lời một thành viên thuộc Ủy ban chuyển giao quyền hành của ông Obama.

Theo quy định do Tổng thống George W.Bush ban hành vào năm 2004, người Mỹ gốc Cuba chỉ có thể về thăm nhà 1 lần trong 3 năm, với số tiền gửi mỗi lần là 300 USD. Một cố vấn thuộc Ủy ban chuyển giao cho hay sau khi chính thức vào Nhà Trắng, ông Obama sẽ xúc tiến việc rút ngắn khoảng cách trên, cho phép người gốc Cuba về thăm nhà mỗi năm, và nâng mức tiền gửi lên 3.000 USD/lần. Đây được cho là một trong những bước đi đầu tiên của ông Obama trong quan hệ với Cuba.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.