Giảm án cho các bị cáo tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả

21/10/2004 23:52 GMT+7

Chiều 20/10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo, sửa án sơ thẩm giảm hình phạt cho bị cáo Hoàng Diệu (nguyên Giám đốc Xí nghiệp 556) xuống còn 11 năm tù; Hoàng Trọng Sơn (nguyên Trưởng phòng Kế toán) giảm xuống còn 8 năm tù; Lê Văn Quảng (nguyên Phó trưởng phòng Kế toán) giảm còn 7 năm tù.

Xí nghiệp 556 là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5. Từ năm 2000 đến đầu năm 2003, Diệu đã cùng các đồng phạm giả mạo chứng từ để tham ô hơn 2,4 tỉ đồng tiền mặt tại quỹ của xí nghiệp và tài khoản ở Vietcombank để chia nhau. Sau án sơ thẩm, các bị cáo đã tích cực nộp lại tiền khắc phục hậu quả nên đã được chiếu cố giảm nhẹ hình phạt.

* 13 năm tù cho 2 tên cướp côn đồ. Ngày 21/10, tại Lâm Đồng, Tòa án tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử vụ "chặn xe cướp của" và tuyên án phạt Vũ Tiến Thành (8 năm tù) và Trần Quốc Huy (5 năm tù). Rạng sáng ngày 21/2/2004, Vũ Tiến Thành (20 tuổi, ngụ tại huyện Đơn Dương), Trần Quốc Huy (18 tuổi, ở Đức Trọng) và Vũ Hà Thành Công (ngụ tại Bảo Lộc, bị truy nã vì đã bỏ trốn) rủ nhau ra Quốc lộ 20 mang theo 2 con dao và 2 cục đá để chặn xe cướp của. Qua nhiều lần chặn xe không thành, cuối cùng bọn chúng chặn được xe anh Hoàng Ngọc Hùng và hù dọa lấy 700.000 đồng. Huy mang tiền về nhà cất, còn Công và Thành ở lại tiếp tục chặn xe anh Nguyễn Ngọc Danh và lấy 120.000 đồng. Anh Danh đưa tiền rồi báo công an. Công và Huy bị bắt ngay trong đêm, còn Thành bỏ trốn.

Lê Nga - L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.