Khởi công khu liên hợp thép vốn đầu tư gần 10 tỉ USD

23/11/2008 22:58 GMT+7

Ngày 23.11 tại thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, Công ty TNHH Thép Vinashin Lion - liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) và Tập đoàn Lion (Malaysia) đã làm lễ động thổ, khởi công xây dựng khu liên hợp thép Cà Ná, trên diện tích 1.650 ha, tổng vốn đầu tư (4 giai đoạn, từ 2008 - 2025) 9,8 tỉ USD.

Theo nhà đầu tư, tại đây sẽ xây dựng một khu liên hợp thép gồm lò cao, các nhà máy sản xuất xử lý than cốc, tinh quặng, nhà máy gang thép non dạng viên cùng những phương tiện bổ trợ gồm nhà máy nhiệt điện, nhà máy chế tạo sản phẩm thép, cảng biển... Sau khi hoàn thành các công đoạn, công suất nhà máy đạt 14,42 triệu tấn thép/năm. Riêng giai đoạn 1 của dự án (2008 - 2010) có tổng vốn đầu tư 2,749 tỉ USD, tiến hành xây dựng nhà máy thép công suất 4,5 triệu tấn thép/năm; 2 nhà máy nhiệt điện tổng công suất 1.450 MW; cảng biển nước sâu có công suất bốc dỡ 15 triệu tấn/năm.

Đây là khu liên hợp thép lớn nhất nước từ trước đến nay, khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho 50.000 người lao động.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.