Triều cường dâng ngập nhiều nơi

29/10/2011 09:25 GMT+7

(TNO) Sáng 29.10, triều cường đã tràn qua Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Thuận, H.Long Hồ, Vĩnh Long. Trong nội ô TP Vĩnh Long, thị trấn Mang Thít, Long Hồ, Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long nhiều điểm ngập sâu từ 15 - 30cm.

Tại Đồng Tháp, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường gây ngập một số đoạn đường trên Quốc lộ 30 qua huyện Thanh Bình, Tam Nông, Cao Lãnh. Các tuyến đường nội ô trong thành phố Cao Lãnh, huyện Châu Thành, Lai Vung bị ngập từ 0,2 - 0,5m.

Tại Cần Thơ, nhiều hộ dân ở vàm Cái Sơn, phường An Bình, Q.Ninh Kiều đi lại khó khăn do đường lộ bị ngập sâu hơn 0,5m.

Do nhà cửa gần sông lớn nên nhiều hộ dân phải cõng con lội nước ra vào nhà do sợ con té sông. Nhiều căn nhà gần mép sông ở Vàm Cái Sơn bị nước tràn vào.

Ở khu vực Cái Sơn - Hàng Bàng, phường An Bình bị nước ngập có đoạn hơn 0,5m nên lưu thông tới đoạn này nhiều xe gắn máy bị chết máy phải dẫn bộ.

Tại đường Trần Hưng Đạo, con đường sầm uất trong Q.Ninh Kiều, nước ngập tràn vào hàng quán, nhà dân gây khó khăn cho người dân trong việc mua bán, giao thông. Cũng trên đường này cổng Bệnh viện Nhi đồng bị ngập nên nhiều người đưa trẻ em tới khám bệnh phải bồng con lội nước bì bõm.

 
Quốc lộ 30 đoạn qua phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp ngập chìm trong nước lũ

 
Nước lũ cùng triều cường dâng cao tràn qua Quốc lộ 1A

 
Nhiều hộ dân ở vàm Cái Sơn, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ phải bồng con lội sông đề phòng bất trắc trẻ bị nước cuốn trôi

 
Những căn nhà bị ngập lũ ở vàm Cái Sơn

 
Du khách Tây chụp ảnh nước lũ ngập nhà dân ở TP Cần Thơ

 
Nhiều điểm trên tuyến đường Cái Sơn - Hàng Bàng bị ngập nước sâu gần 0,5m khiến xe cộ qua lại bị chết máy

 
Đường Trần Hưng Đạo (Cần Thơ) ngập nước

Thanh Dũng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.