Quyết định buộc tháo dỡ… trên giấy

05/11/2011 00:09 GMT+7

Bà Hồng Thị Phú, trú tại 58 Nguyễn Chí Thanh, P.Phú Cát, TP.Huế, Thừa Thiên- Huế gửi đơn đến Báo Thanh Niên phản ánh việc hộ ông Lương Hồng Sơn, lấn chiếm, xây nhà trái phép trong khuôn viên đất nhà thờ họ Hồng.

Ngày 16.9.2011, Tổ quản lý đô thị P.Phú Cát đã lập biên bản đình chỉ xây dựng. Sau đó, Chủ tịch UBND P.Phú Cát ban hành quyết định buộc tháo dỡ công trình, đồng thời yêu cầu công an phường phối hợp với tổ quản lý trật tự đô thị phường kiểm tra, nhắc nhở hộ ông Sơn chấp hành. Thế nhưng, hộ ông Sơn vẫn tiếp tục xây dựng. Quá bức xúc, bà Phú liên tục gửi đơn lên UBND P.Phú Cát và UBND TP.Huế yêu cầu xử lý, nhưng lại nhận được sự im lặng khó hiểu. Lẽ nào quyết định của UBND P.Phú Cát... chỉ có giá trị trên giấy?

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.