Bắt hung thủ bắn chết chủ quán bia

29/10/2008 23:28 GMT+7

* Phá ổ tàng trữ, tiêu thụ thuốc lắc Hôm qua 29.10, nguồn tin từ TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), đã truy xét, bắt giữ 4 kẻ tham gia bắn chết anh Đặng Đức Trường (SN 1961), chủ quán bia ở Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng.

4 người bị bắt gồm: Phạm Quang Huỳnh (tức Huỳnh Đen, SN 1985, trú tại phố Đào Đài, Hải Phòng), Nguyễn Minh Thắng (tức Thắng Đạt, SN 1973, trú tại khu C2 P.Cát Bi, Hải An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Hưng (SN 1972, trú tại khu D1, P.Cát Bi, Hải An, Hải Phòng), Phạm Đức Tuấn (tức Tuấn Tính, SN 1969, trú tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Công an đã thu 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 dao tông và một số tang vật khác.

Trước đó, 18 giờ 40 ngày 24.8, anh Đặng Đức Trường đang ngồi trước cửa nhà (số 41 An Đà Nội, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng), quay lưng ra đường, thì bất ngờ một tốp thanh niên đi xe máy đến nơi, một kẻ xuống xe, dí súng vào sau đầu và bắn anh Trường chết ngay tại chỗ. Các đối tượng khai giết anh Trường vì mâu thuẫn cá nhân. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

* Ngày 27.10, Phòng PC14, Công an TP Hải Phong đã bắt quả tang Nguyễn Thành Trung (SN 1980, trú tại Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng), Nguyễn Thị Minh Thư (SN 1981, trú tại Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy tại địa chỉ 9/800 đường Thiên Lôi, Kênh Dương, Hải Phòng. Công an khám nhà hai đối tượng, thu 41 viên thuốc lắc, 2,3g chất ma túy tổng hợp dạng bột đá và một số dụng cụ khác. Mở rộng điều tra, Công an Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Đoàn Cẩm Thu (SN 1986) ở phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Khám xét người và nơi ở của Thu, cơ quan công an tiếp tục thu giữ khoảng 50g chất ma túy tổng hợp loại bột đá, 6 điếu thuốc tài mà.

Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.