Giá dầu thô tăng nhẹ

22/10/2010 13:04 GMT+7

(TNO) Bước vào phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 22.10, giờ VN), giá dầu thô tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) tiếp tục có những khởi sắc nhờ nhiều chỉ báo kinh tế thế giới vừa được công bố tăng khả quan.

Giá dầu thô giao tháng 12 tại NYMEX đã tăng nhẹ 59 cent, tương đương tăng 0,7%, lên thành 81,15 USD/thùng, ghi nhận lúc 10 giờ 44 (22.10, giờ VN). Mức chốt phiên 21.10 của dầu loại này là 80,56 USD/thùng, giảm 1,98 USD/thùng, tương đương giảm 2,4% so với phiên 20.10.

Giá dầu thô Brent giao tháng 12 tại London (chốt phiên 21.10) ở mức 81,83 USD/thùng, giảm 1,77 USD/thùng, tương đương giảm 2,1%. Ghi nhận lúc 11 giờ 26 (22.10, giờ VN), giá dầu này ở mức 82,38 USD/thùng, tăng 55 cent, tương đương tăng 0,7% so với phiên trước đó.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số người dân nước này nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần trước (tính tới 15.10) đã giảm 23.000 trường hợp, xuống còn 452.000 hồ sơ.

Tổ chức nghiên cứu thị trường Markit Economics của châu u cho biết, chỉ số đo mức độ phát triển của nền sản xuất châu lục này trong tháng 10 đã đạt 54,1 điểm, tăng so với mức 53,7 điểm hồi tháng trước và cao hơn cả dự đoán của các chuyên gia phân tích.

Cùng với đó, tin vui lại tiếp tục đến từ bên kia bờ Thái Bình Dương: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho hay, sản lượng dầu trong tháng 9 vừa qua của quốc gia này đã tăng 9%.

Theo dự báo của nhiều nhà phân tích thị trường, lượng tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong 3 tháng cuối năm 2010 này có thể sẽ tăng rất đáng kể, chủ yếu sẽ do nhu cầu về dầu sưởi dùng trong mùa đông của các quốc gia khu vực bắc bán cầu tăng cao.

Ngày mai 23.10, các nhà hoạch định chính sách của khối G-20 sẽ có cuộc họp mặt tại Hàn Quốc để bàn thảo về khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, nhất là sau khi Trung Quốc vừa quyết định nâng lãi suất cơ bản của đồng nhân dân tệ.

Trong phiên hôm 21.10, giá dầu thế giới đã giảm sau khi tổ chức nghiên cứu thị trường China Mainland Marketing Research đưa ra những nhận định không mấy khả quan về tình hình tiêu thụ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ tại Trung Quốc, hiện là khách hàng lớn nhất trên thị trường dầu thế giới.

Giá dầu thô thế giới phục hồi bất chấp thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tăng sản lượng xuất khẩu thêm 1,2% trong vòng 4 tuần (cho tới ngày 6.11). Với mức tăng này, sản lượng xuất khẩu dầu thô của các quốc gia OPEC sẽ đạt 23,33 triệu thùng/ngày.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.