Diễn viên "Chạng vạng" chịu ảnh hưởng của James Dean

27/10/2009 22:52 GMT+7

Robert Pattinson, chàng ma cà rồng đẹp trai trong phim Chạng vạng cho biết, anh đã cố gắng “copy” chất giọng của ngôi sao điện ảnh James Dean, và cho rằng điều đó góp phần vào thành công của vai diễn vì “tất cả mọi người đều thích điều gì đó ở James Dean”.

Pattinson cũng cố gắng bắt chước phong cách diễn của Dean - người đã đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi vào tuổi 24. Anh cho biết: “Nổi loạn vô cớ của Dean đã ảnh hưởng nhiều đến diễn xuất của tôi trong Chạng vạng”. Tuy đã thành sao từ bộ phim này, song đến giờ Pattinson vẫn chưa hết e sợ trước sự nồng nhiệt của các fan nữ. Anh ví von: “Lúc này tôi đang như con hươu đứng trước ánh đèn pha”. (female first)

Liên Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.