Tương tự như các cuộc biểu tình hồi tháng trước, đám đông đã tụ tập trước các tòa nhà chính phủ để la hét, đập phá. Một số kẻ quá khích còn tấn công cả người thi hành công vụ. Trước tình hình càng lúc càng căng thẳng, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và đạn cao su để ngăn chặn làn sóng bạo động. Báo đài địa phương cho hay đến sáng 24/10 thì bạo loạn đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, giới chức Hungary lo ngại rằng lửa bất ổn có thể bùng lên trở lại trong các đêm kế tiếp. Đợt biểu tình và bạo loạn này là phản ứng mới nhất của một bộ phận dân chúng Hungary vốn đã quá bất mãn với chính phủ liên minh do Thủ tướng F.Gyurcsany đứng đầu.
C.M.L
(Reuters)
Bình luận (0)