Website quân đội, tình báo Israel bị đánh sập

08/11/2011 00:49 GMT+7

Website của quân đội và các cơ quan tình báo Israel bị đánh sập ngày 6.11, 2 ngày sau khi một nhóm tin tặc đe dọa nhà nước Do Thái liên quan đến vụ chặn một đội tàu cứu trợ hướng đến Dải Gaza.

Theo AFP, các website của Lực lượng phòng vệ Israel, Cơ quan tình báo nội địa Shin Bet và Cơ quan tình báo đối ngoại Mossad đều không hoạt động cả ngày 6.11. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói vụ sập mạng là do một sự cố kỹ thuật chứ không phải do tin tặc gây ra.

Tuy nhiên, trước đó 2 ngày, trong một đoạn phim có tựa đề “Thư ngỏ của Anonymous gửi chính phủ Israel”, nhóm hacker này buộc tội nhà nước Do Thái là “hải tặc biển khơi” khi chặn đội tàu chở 27 người đến Dải Gaza, nơi đang bị Israel phong tỏa. “Nếu các người tiếp tục phong tỏa các con tàu nhân đạo đến Gaza nhằm lập lại hành động tồi tệ ngày 31.5.2010 chống những đội tàu tự do Gaza, chúng ta sẽ buộc phải trả đũa”, Anonymous cảnh báo.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.