Phiên tòa phúc thẩm vụ án buôn lậu trên 30 nghìn tấn xăng dầu: Ba bị cáo được giảm án từ 1 đến 6 năm

29/12/2006 17:01 GMT+7

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa tuyên giảm án cho ba bị cáo: Phạm Quang Mậu (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang) từ 18 năm tù xuống còn 12 năm tù, Đặng Văn Ngọt (thủ kho Tam Bình, Công ty Thành Phát) từ 3 năm tù xuống 2 năm tù; Lê Hồng Long (nguyên phó giám đốc Chi nhánh Công ty XNK Vật tư Đường biển tại Vũng Tàu) từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về các tội “buôn lậu”, “mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội”, “cố ý làm trái...”.

Ngoài ra, HĐXX cũng bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm đối với Hùng "Xì-tẹc"(nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Phát, Tiền Giang) 24 năm tù, Nguyễn Minh Hưng và Lê Minh Phượng (nguyên giám định viên Công ty Vinacontrol) mỗi bị cáo 6 năm tù; Nguyễn Văn Nhu (Phó giám đốc Công ty Thành Phát) 4 năm tù, Phạm Thị Ánh (vợ Hùng "Xì-tẹc", giám đốc Công ty Thành Phát) 3 năm tù (án treo) cũng về các tội trên.

Đối với “nghi án” 17 triệu lít xăng dầu tạm nhập tái xuất của Công ty XNK Vật tư đường biển gửi Công ty Thành Phát giữ hộ bị “bốc hơi”, HĐXX đã tuyên tách ra, xử lý sau.

Như báo Thanh Niên đã đưa tin, từ năm 1998 đến 2002, Trần Thế Hùng cùng đồng bọn đã lợi dụng chủ trương tạm nhập, tái xuất xăng dầu sang Campuchia, thực hiện 47 chuyến buôn lậu với khối lượng hàng hóa lên đến 30,4 nghìn tấn xăng dầu. Hùng "Xì-tẹc" và đồng bọn đã thu lợi bất chính 30,6 tỷ đồng và 60.000 USD, gây thất thu gần 80 tỷ đồng tiền thuế.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.