Bắt giữ hai người nước ngoài bán 136 thỏi vàng giả

14/10/2005 00:28 GMT+7

Chiều 12.10, Công an Q.1 (TP.HCM) đã tiến hành bắt giữ Huang Ping (35 tuổi) và Zong Fulian (45 tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc) ngụ ở khách sạn Thiên Hoa, P.Bến Thành, Q.1.

 

 Theo cơ quan công an, trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, Ping, Fulian cùng Zeng Deijun (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến nhà ông Lý Sìu Lằn (64 tuổi, ngụ ở 752/106 Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình) để bán cho ông 136 thỏi vàng hình thuyền, 4 tượng vàng Phật Di Lặc với giá 30.000 USD. Khi đi thử, phát hiện số vàng trên là vàng giả, lập tức ông Lằn đã trình báo cho Công an P.Bến Thành, Q.1 để bắt giữ Ping, Fulian; riêng tên Zeng Deijun nhanh chân tẩu thoát. Công an đang thu giữ số tang vật trên cùng 20.000 USD, 800 nhân dân tệ và 2 chiếc điện thoại di động để điều tra làm rõ.

Đàm Huy - T.Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.