Vụ buôn lậu ở Yteco: Truy tố giám đốc Huỳnh Kim Hoàng và 7 bị can ra tòa

18/09/2006 23:48 GMT+7

Viện KSND tối cao đã hoàn tất việc tống đạt cáo trạng cho các bị can, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án buôn lậu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP.HCM (Yteco) cho TAND TP.HCM để đưa ra xét xử 8 bị can về tội buôn lậu; bao gồm: Huỳnh Kim Hoàng (nguyên Giám đốc Yteco), Dư Mỹ Hạnh (nguyên Phó giám đốc), Lâm Ngọc Kiệt (nguyên Trưởng phòng Điều vận), Nguyễn Thị Hồng Thoa (nguyên Tổ trưởng tổ Dược chính phòng Kế hoạch), Trần Văn Hiệp (nguyên Phó phòng Điều vận), Lê Tú (nguyên Tổ trưởng Tổ Hành chính - Phòng Điều vận), Mai Xuân Muôn (nhân viên Phòng Điều vận) và Trần Thanh Vân (nguyên Tổ trưởng Tổ Giao nhận - Phòng Điều vận).

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành Yteco, Giám đốc Hoàng và Phó giám đốc Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo nhân viên dưới quyền nhập lậu 7 loại vắc-xin trị giá trên 8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Yteco còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền cạo sửa những loại giấy tờ khác để nhập lậu 16 loại tân dược trị giá trên 4,4 tỉ đồng. 

Liên quan đến vụ án này, Dương Thị Xuân Hà (nguyên Trưởng phòng Điều vận) được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự  vì Hà có công lớn trong việc phát hiện, điều tra vụ án. Riêng số cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, để Yteco nhập lậu trót lọt một lượng lớn hàng hóa, nhưng do lần đầu sai phạm, không tư lợi, khai báo thành khẩn... nên không bị khởi tố (?!).

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.