Cứu sống 6 trẻ đuối nước

31/12/2010 08:29 GMT+7

(TNO) Sáng 30.12.2010, trên sông Hạc, đoạn chảy qua địa bàn P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), 6 học sinh trường THCS Lý Tự Trọng và một cháu nhỏ chừng 3 tuổi tự ý trèo lên thuyền của một ngư dân đậu sát bờ và chống ra sông chơi. Khi ra đến giữa sông các học sinh này nô đùa dẫn đên con thuyền bị tròng trành và lật úp.

Tất cả bảy người ngồi trên thuyền đều bị rơi xuống sông nhưng hầu như tất cả đều không biết bơi nên túm vào nhau rồi chìm dần. Rất may, lúc đó, ông Nguyễn Danh Yến và con trai là Nguyễn Xuân Trường (trú tại số nhà 21, ngõ 49, phố Thành Công, P.Đông Thọ) đã liều mình lao xuống sông cứu vớt các em.

Ông Yến cho hay: “Nhờ sự hỗ trợ của cô Lê Thị Hương, bố con tôi vớt được 6 người lần lượt đưa lên bờ, trong đó có 5 học sinh và một trẻ nhỏ”.

Riêng học sinh tên Trang bị chết đuối do không vớt kịp, xác nạn nhân cũng được tìm thấy trong ngày.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.