Hà Nội: Xét xử băng nhóm tội phạm dùng súng bắn lại công an

05/12/2005 00:11 GMT+7

Theo lịch xét xử sơ thẩm, ngày 8.12, Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án một băng nhóm tội phạm nguy hiểm gồm 31 tên côn đồ, trong năm 2004 đã liên tục gây ra 7 vụ án nghiêm trọng trên địa bàn thành phố: giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc...

Băng nhóm này do tên Nguyễn Quang Nguyên, sinh năm 1973, trú ở A8, khu tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm đầu cùng các đối tượng “cộm cán” khác từng nổi danh trong giới giang hồ ở phía Bắc như: Vĩnh “chập”, Thọ “mốc”, Tuấn “nhảy”... Bị can đầu vụ Nguyễn Quang Nguyên bị truy tố về tội giết người, chính là kẻ đã trực tiếp dùng súng ngắn bắn vào hai chiến sĩ cảnh sát hình sự (làm một cảnh sát bị thương) khi y bị truy bắt tại một quán cà phê đông người ở trung tâm thành phố. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 tuần.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.