WB khen ngợi các nước đang phát triển

13/12/2006 23:41 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm qua công bố Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2007, chủ đề "Quản lý làn sóng toàn cầu hóa mới". Theo đó, tỷ lệ tăng trưởng tại các quốc gia đang phát triển sẽ đạt được mức 7% trong năm nay và tiếp tục trên 6% trong 2 năm tới.

Tỷ lệ tăng trưởng này cao hơn gấp đôi so với các nước có thu nhập cao, theo dự tính chỉ khoảng 2,6%. Trong khi đó, tổng tỷ lệ tăng GDP toàn thế giới được dự đoán ở mức 3,9% trong năm 2006, tăng nhiều so với tỷ lệ 3,5% năm 2005. Về vấn đề toàn cầu hóa sẽ định hình nền kinh tế như thế nào trong 25 năm tới, báo cáo dự đoán nền kinh tế toàn cầu có thể tăng từ 35 nghìn tỉ USD vào năm 2005 lên 72 nghìn tỉ USD vào năm 2030. Theo đánh giá của R.Newfarmer, người đứng đầu nhóm thực hiện bản báo cáo, trong khi kết quả dự đoán trên chỉ thể hiện sự gia tăng nhẹ của nền kinh tế toàn cầu so với 25 năm trước, con số lần này phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của các nước đang phát triển hơn bao giờ hết. Số người sống dưới 1 USD/ngày có thể giảm còn 50%, từ 1,1 tỉ người hiện nay xuống 550 triệu người vào năm 2030. (THX)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.