Công ty Hàn Quốc giới thiệu xe tăng hạng nhẹ cho quân đội Ấn Độ

08/05/2021 20:00 GMT+7

Công ty Hanwha Defense của Hàn Quốc đang giới thiệu đến quân đội Ấn Độ mẫu xe tăng hạng nhẹ với tháp pháo 105mm đặt trên khung gầm K21.

Trong cuộc xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc năm 2020, một điểm yếu của quân đội Ấn Độ được giới phân tích nhanh chóng chỉ ra là thiếu những loại xe tăng hạng nhẹ phù hợp với địa hình đồi núi tại khu vực biên giới Trung Quốc.
Trong khi đó, Bắc Kinh đã điều động nhiều xe tăng hạng nhẹ Type-15 đến khu vực này.
Trong bối cảnh đó, quân đội Ấn Độ đang muốn trang bị 350 xe tăng hạng nhẹ, với yêu cầu khối lượng dưới 25 tấn nhằm nâng cao lợi thế trong chiến tranh vùng núi, tăng cường tính cơ động và hỏa lực trong không gian hạn chế ở địa hình núi cao.
Mẫu xe tăng hạng trung K21-105 do công ty Hàn Quốc Hanwha Defense vừa giới thiệu nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng.
Thiết kế này dựa trên mẫu xe chiến đấu bộ binh K21, sử dụng khung gầm của xe này nhưng trang bị tháp pháo 105 mm.
Hỏa lực mạnh và khả năng cơ động cho phép nó thực hiện nhiều hoạt động chiến thuật trên vùng núi cao hơn các loại xe tăng chủ lực khác.
Trước đó, Ấn Độ cũng quan tâm đến mẫu xe tăng hạng nhẹ Sprut vốn được trang bị chủ yếu cho lực lượng đổ bộ đường không của của Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.