Ý: Quy định số lượng dân biểu nữ

20/11/2005 22:51 GMT+7

Chính phủ Ý đã đệ trình một đạo luật nhằm gia tăng đáng kể số lượng phụ nữ được bầu vào Quốc hội nước này - một trong những quốc gia có tỷ lệ dân biểu nữ thấp nhất châu u.

Nếu được Quốc hội thông qua, những đảng phái tham gia các cuộc bầu cử quốc gia phải đảm bảo 1/3 số ứng viên là nữ. Bộ trưởng phụ trách Cơ hội bình đẳng S.Prestigiacomo cho biết đảng nào không đáp ứng đủ "quota" theo quy định trong các cuộc bầu cử tới, dự kiến vào mùa xuân năm sau, sẽ bị phạt; còn nếu không tuân thủ trong 2 cuộc bầu cử liên tiếp, đảng đó sẽ bị cấm đưa ra ứng viên tranh cử. Hiện tại ở Quốc hội nước này, phụ nữ chiếm chưa đến 10%, thấp thứ hai ở châu u sau Hy Lạp (9%). Tỷ lệ này ở Mỹ là 15% với 14 thượng nghị sĩ và 67 hạ nghị sĩ.

C.T
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.