Tỉ phú Thượng Hải Zhang Rongkun bị bắt giam

22/10/2006 23:37 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đầu tư Fuxi Investment Holding Co., Ltd, ông Zhang Rongkun đã chính thức bị công an Trung Quốc tống giam vì liên quan đến vụ tham nhũng tại Quỹ an sinh Thượng Hải, theo một thông báo chính thức ngày 21.10.

Thông cáo không nói ông Zhang bị buộc tội gì, nhưng theo Tạp chí kinh doanh Caijing, Công ty Fuxi đã nhận 400 triệu USD từ Quỹ an sinh Thượng Hải để đầu tư vào những dự án phát triển nhà cao tầng và làm đường thu phí dẫn đến trường đua Công thức 1. Cũng do dính líu vào vụ bê bối này, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ đã mất chức và khoảng 100 người bị bắt. 

Zhang Rongkun, 33 tuổi, được Tạp chí Forbes xếp thứ 16 trong danh sách những người Trung Quốc giàu nhất năm ngoái nhờ khối tài sản trị giá 605 triệu USD. Zhang đã bị tạm giữ từ tháng 8 năm nay để "giúp đỡ việc điều tra". Thứ hai tuần trước, Zhang bị khai trừ khỏi Ủy ban Trung ương Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc. (Xinhua, AP)

Trường Khanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.