Sự kiện

03/12/2010 22:32 GMT+7

13.500 USD học bổng cho sinh viên 5 trường ĐH. Quỹ học bổng mang tên SMBC Global Foundation sẽ cấp 9 suất học bổng cho sinh viên các trường ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Hà Nội, ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Ngoại thương TP.HCM (mỗi suất trị giá 1.500 USD). Thông tin chi tiết xem tại: www.iie.org/hanoi. (Hà Ánh - V.Thơ)

1.000 suất học bổng cho học sinh tiểu học. Tổng số tiền cho  Quỹ học bổng “Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” năm học 2010-2011 là 1,5 tỉ đồng. Trong đó, 1 tỉ đồng dành để trao tặng 1.000 suất học bổng cho học sinh tiểu học trên cả nước đạt thành tích xuất sắc (mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng); còn lại dành cho các hoạt động xây dựng thư viện, học bổng tài năng. (Tuệ Nguyễn)

 Sở GD-ĐT TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng 3 do nước Lào trao tặng. Đây là sự kiện nằm trong chương trình kỷ niệm 35 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2010) và ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đơn vị góp phần vào sự phát triển, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt-Lào. (B.Thanh)

Đào tạo nghề miễn phí. Trường Nghiệp vụ nhà hàng (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) tuyển sinh và đào tạo miễn phí cho 100 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 21, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sinh sống tại TP.HCM hoặc đến từ các nhà mở, mái ấm học nghề làm bánh, phụ bếp u-Á, phục vụ bàn nhà hàng - khách sạn. Nhận hồ sơ đến hết ngày 10.12, tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh. ( Lê Thanh)

Tìm việc làm ngay trong ngày tốt nghiệp. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM tổ chức đồng thời ngày hội việc làm và trao bằng tốt nghiệp cho 2.094 sinh viên khối ngành Kỹ thuật vào ngày 4.12. Với sự tham gia tuyển dụng trực tiếp của hơn 40 doanh nghiệp, các sinh viên có cơ hội tìm được việc làm ngay trong ngày tốt nghiệp. (Hà Ánh)

103 học viên nhận bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Bỉ cấp. Đây là chương trình hợp tác đào tạo do ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp với UBI tổ chức nhằm cung cấp nguồn nhân lực lãnh đạo quản trị giỏi cho thành phố. (P.Loan)

Tạo liên kết chuyển giao công nghệ phần mềm. Tại hội thảo “Chuyển giao công nghệ lần thứ 2” diễn ra ngày 3.12, lãnh đạo Khu công nghệ phần mềm (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết triển khai thực hiện chương trình liên kết giữa doanh nghiệp-trường ĐH, xây dựng tổ hợp công nghệ cao trong ĐH Quốc gia TP.HCM, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao... (Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.