Mỹ: TTCK chao đảo trước những dấu hiệu xấu của nền kinh tế

02/11/2007 11:05 GMT+7

Ngày 1/11, thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo mạnh khi giá các loại cổ phiếu chủ lực mất giá trung bình tới hơn 2,5%. Tình trạng này trái ngược với mức tăng 0,85% một ngày trước đó, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định cắt giảm 0,25% lãi suất.

Theo số liệu cuối ngày từ sàn giao dịch chứng khoán New York chỉ số Dow Jones trong ngày 1/11 giảm tới 362,14 điểm (2,6%), dừng ở mức 13.567,87 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 64,29 điểm (2,25%), xuống 2.794,83 điểm trong khi chỉ số Standard & Poor 500 cũng giảm 40,94 điểm (2,64%), còn 1.508,44 điểm.

Theo giới phân tích, có ba nguyên nhân khiến các nhà đầu tư chứng khoán bán đổ bán tháo cổ phiếu, đó là giá dầu thô tăng mạnh, mức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ chững lại trong tháng 9 và tình hình nhà đất ở Mỹ ngày càng tệ hại. Theo thống kê của công ty chuyên theo dõi kinh doanh bất động sản "RealtyTrac Inc.", có trụ sở ở bang Texas, trong quý 3/2007, số lượng nhà trong diện bị tịch thu hoặc đe dọa bị tịch thu gán nợ tăng vọt gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2006.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.