Tiễn đưa giáo sư Trần Văn Giàu về nơi an nghỉ cuối cùng

26/12/2010 00:43 GMT+7

Hôm qua 25.12, tại hội trường TP.HCM, lễ truy điệu giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, được tổ chức trọng thể vào lúc 7 giờ 30 phút.

Dự lễ truy điệu có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng đại diện Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể của TP.HCM, Long An và nhiều tỉnh, thành trong cả nước; đại diện các trường, viện, các nhà khoa học và đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên TP.HCM và các tỉnh lân cận…

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Trưởng ban lễ tang, xúc động đọc lời điếu, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của giáo sư Trần Văn Giàu.

Với 100 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, giáo sư đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập, tự do và sự phồn vinh của đất nước. Từ một học sinh yêu nước, giáo sư đã trở thành nhà cách mạng kiên cường; một nhà giáo mẫu mực, người thầy của nhiều thế hệ nhà giáo VN; đồng thời là một nhà khoa học lớn của đất nước, cây đại thụ của khoa học chính trị và khoa học xã hội VN…

Với những đóng góp to lớn, giáo sư Trần Văn Giàu đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Anh hùng lao động và nhiều huân, huy chương khác.

Sau lễ truy điệu, các vị lãnh đạo và đồng bào, đồng chí, các thế hệ học trò cùng hàng ngàn người dân TP.HCM đứng dọc hai bên đường đã kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa giáo sư Trần Văn Giàu về nơi an nghỉ tại quê hương ông - xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.