"Tê tê say say": Nghi ngờ do nhiễm độc kim loại nặng

16/10/2006 23:53 GMT+7

Hôm qua 16/10, đoàn chuyên gia của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, Vụ khoa học - đào tạo (Bộ Y tế), Học viện Quân y đã về huyện Lạc Sơn, Hòa Bình tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh "tê tê, say say". Các chuyên gia đã lấy mẫu nước, tóc và nước tiểu của người bệnh để xét nghiệm.

Theo một số nghiên cứu đã được thực hiện tại nơi từng có bệnh nhân mắc "tê tê say say" tại Hòa Bình trước đây, người mắc bệnh có dấu hiệu của thiếu vitamin B1, đồng thời cũng có dấu hiệu của nhiễm độc thủy ngân. Nhưng đến thời điểm này, các mẫu xét nghiệm chưa cho kết quả rõ ràng về nguyên nhân gây bệnh. Cùng ngày, TS Nguyễn Công Khẩn, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết, Viện đã có các điều tra nhanh về thói quen ăn uống của người dân địa phương, lấy mẫu thực phẩm các mẫu rau, ốc, hến, cá, sò tại các khu vực có bệnh nhân tử vong để xét nghiệm. Qua 10 năm theo dõi sát sao tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình) - nơi trước đây có các bệnh nhân mắc "tê tê say say" cho thấy, việc bổ sung B1 cho các bệnh nhân không làm khỏi bệnh mà chỉ giúp làm nhẹ các triệu chứng.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.