Đeo khẩu trang cho Phật Bà cầu mong dịch Covid-19 sớm qua

20/06/2021 07:32 GMT+7

Khẩu trang khổng lồ nặng 35 kg đã được đeo cho tượng Bồ tát ở Nhật Bản với ước mong đại dịch Covid-19 mau kết thúc.

Đây là bức tượng Phật cao đến 57m tại đền Houkokuji Aizu Betsuin ở Fukushima. Các công nhân đã mất 3 giờ để treo chiếc khẩu trang đặc biệt làm bằng vải lưới, có kích thước 4,1m x 5,3 m, cố định trên mặt tượng Bồ tát bằng dây thừng.
Trụ trì ngôi đền Takaomi Horigane cho biết các công nhân đã nảy ra ý tưởng đeo khẩu trang cho Bồ tát trong quá trình bàn bạc cách hồi phục bức tượng sau khi tượng bị hư hại trong trận động đất hồi tháng 2.2021.

Bức tượng Bồ Tát sau khi được đeo khẩu trang hoàn chỉnh.

Reuters

Ông Horigane cho biết Bồ tát sẽ được đeo khẩu trang cho đến khi tình hình dịch Covid-19 ở Nhật Bản được kiểm soát.
Nhật Bản sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè vào tháng 7.2021 khi số ca nhiễm Covid-19 hiện tại ở đất nước này đã lên đến hơn 779.000 ca. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nhật Bản mới tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho khoảng 11% dân số. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.