Học sinh người Tạng biểu tình tại Trung Quốc

23/10/2010 23:06 GMT+7

Học sinh trung học tại các châu tự trị dân tộc Tạng thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã rầm rộ xuống đường từ ngày 17 - 20.10 nhằm phản đối chính sách cải cách giáo dục của tỉnh, theo Tân Hoa xã hôm qua.

Kế hoạch này được đưa ra hồi tháng 9, quy định tiếng phổ thông là ngôn ngữ giảng dạy chính, còn tiếng Tây Tạng trở thành một môn học. Theo AFP, học sinh dân tộc Tạng biểu tình để bảo vệ tiếng mẹ đẻ của họ tại Thanh Hải và các khu vực khác. Tân Hoa xã không nói rõ số lượng học sinh tham gia biểu tình nhưng AFP dẫn một số nguồn tin địa phương cho hay cuộc tuần hành thu hút hàng ngàn người.

Tân Hoa xã dẫn lời Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hải Vương Dư Ba cho rằng các học sinh đã hiểu lầm mục đích của cải cách. Theo ông Vương, kế hoạch trên nhằm phát triển tiếng phổ thông trong các cộng đồng thiểu số, đồng thời vẫn phát huy được ngôn ngữ đặc thù của các dân tộc. Ông khẳng định chính quyền không dùng ngôn ngữ này để làm yếu ngôn ngữ hay nền văn hóa khác.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.