Phú Yên sơ tán dân tránh bão

01/11/2009 14:33 GMT+7

(TNO) Sáng 1.11, ngư dân ở các huyện ven Phú Yên đã khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ, neo đậu ở những nơi an toàn tránh bão số 11. >> Bão số 11 cách Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 700km >> Bão số 11 ảnh hưởng các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận >> Dự báo bão Mirinae đổ bộ vào đất liền nước ta ngày 2.11

Hàng trăm tàu thuyền đã neo đậu tại các bến cá Đông Tác, P.6 (TP Tuy Hòa); Vũng Rô, Phú Lạc (huyện Đông Hòa)…

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, hiện vẫn còn 228 tàu thuyền với 1.271 ngư dân đang hoạt động trên biển.

Trước đó, vào sáng 30.10, tàu cá PY-90412 của ông Nguyễn Viết Đài ở khu phố 6, P.Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) hành nghề câu cá ngừ đại dương bị hỏng máy cần cứu hộ khẩn cấp.

Hiện nay, chiếc tàu cá trên đang thả neo chờ lực lượng cứu hộ và các phương tiện khác đến cứu giúp.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã bố trí 130 cán bộ chiến sĩ, 5 ô tô, 5 tàu cứu hộ, 5 ca nô sẵn sàng cơ động, phòng chống bão và ứng cứu ngư dân khi có sự cố.

* Chiều nay 1.11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, sẽ sơ tán hơn 1.190 hộ dân (khoảng 6.765 người) tại những vùng trọng điểm, xung yếu ở TX Sông Cầu, H.Tuy An và H.Đông Hòa để tránh bão số 11.

Theo kế hoạch, TX Sông Cầu sẽ sơ tán dân vào các trụ sở cơ quan, trường học, nhà kiên cố trước 18 giờ tối nay; hai huyện: Tuy An và Đông Hòa sẽ sơ tán dân vào trường học, nhà dân kiên cố vào trước 24 giờ tối nay.

Trong kế hoạch sơ tán dân vùng trũng, ba huyện miền núi: Sông Hinh, Đồng Xuân và Sơn Hòa sẽ sơ tán hơn 2.000 hộ dân (khoảng 7.000 người) khi lũ lớn xảy ra.

Trong suốt ngày hôm nay, tại Phú Yên trời nắng nên người dân tranh thủ chằng chống nhà cửa, tu sửa các bờ kè chắn sóng để đối phó với triều cường khi bão ập đến.

Các xã ven biển ở H.Tuy An đã huy động lực lượng thanh niên, dân quân giúp dân di dời tàu thuyền, bè gỗ nuôi tôm hùm đến nơi an toàn.

Ông Đỗ Tấn Hoan - Phó chủ tịch UBND xã An Phú (TP Tuy Hòa) cho biết: “Việc sơ tán, bố trí nơi trú bão cho nhân dân đã hoàn tất. Chúng tôi tiếp tục bám tại địa bàn xung yếu để động viên, di dời nhanh khi bão đổ bộ vào đất liền. Những hộ nào không chấp hành sẽ cưỡng chế thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân”.

Cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Vũng Rô phối hợp với UBND xã Hòa Xuân Nam triển khai đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Những chiếc thuyền về bến muộn được biên phòng hướng dẫn vào lạch bãi chùa để tránh bão. Tất cả ngư dân đều chấp hành tốt lệnh của cơ quan biên phòng.

Trên biển, gần 1.000 lồng tôm hùm và ba bè cá với trên 300 lồng cá cũng được chằng chống bằng dây neo. H.Sông Cầu phải di dời hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản nên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã tăng cường về khu vực này để triển khai công tác ứng cứu; hàng trăm cán bộ chiến sĩ, hàng chục phương tiện và trên 8.000 bao cát đã được đưa đến các vùng ven biển, vùng xung yếu phục vụ chống bão.

Đại tá Nguyễn Đình Triết - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi thực tế kiểm tra phòng tránh bão và triển khai lực lượng ứng cứu tại H.Đông Hòa. Qua kiểm tra, ông Triết cho biết, thời tiết nắng ráo nên không tránh khỏi tâm lý chủ quan trong nhân dân. Hơn lúc nào hết, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Sau đây là những hình ảnh ngư dân chuẩn bị trước khi bão đến:

 
Thanh niên xã An Phú (TP Tuy Hòa) giúp dân di dời tàu thuyền đến nơi an toàn.
 
Người dân đào cát để…

… chằng, chống mái nhà

Chống triều cường xâm thực

Đưa lồng bè nuôi tôm hùm vào bờ

Vẫn còn nhiều lồng bè nuôi tôm hùm ở An Phú (TP Tuy Hòa) chưa di dời vào nơi an toàn.

Đức Huy (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.