Đức: Cựu thủ tướng chê tân thủ tướng

22/10/2006 22:43 GMT+7

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder hôm thứ bảy vừa rồi đã công kích thủ tướng đương nhiệm, bà Angela Merkel - một điều được xem là khá bất thường vì trước nay các nhà cựu lãnh đạo Đức hiếm khi chỉ trích những người kế nhiệm mình.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau khi rút lui khỏi chính trường, ông   Schroeder, hiện là một nhà kinh doanh và đã phủ nhận khả năng quay lại chính trường, nói rằng nguyên nhân khiến chính phủ liên hiệp của bà Merkel bất ổn như hiện nay "đơn giản là do thiếu khả năng lãnh đạo".

Ông Schroeder cũng chỉ trích chính sách đối ngoại của bà Merkel một cách châm biếm. Khi được tờ Der Spiegel hỏi về mối quan hệ ấm áp của bà Merkel với Tổng thống Bush hiện nay, ông mỉa mai: "Tốt lắm!". Bình luận việc bà Merkel chỉ trích tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, cựu thủ tướng châm chọc: "Chà, điều đó hẳn sẽ gây ấn tượng đối với Trung Quốc đấy". (NYT)

T.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.