Truy bắt kẻ lừa đảo giả danh cán bộ Văn phòng Quốc hội

27/10/2006 00:30 GMT+7

Ngày 25.10, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã điều tra, truy bắt Đào Thanh Tùng (sinh năm 1974, ở số 9 Tràng Tiền), tự giới thiệu mình là cán bộ Văn phòng Quốc hội, hứa xin việc làm cho nhiều người.

Từ  năm 2004 - 2006, Tùng đã nhận 80 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Thủy, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội và nhận 8.300 USD của anh Trần Văn Nghĩa, ở xóm 6, Đông Ngạc, Từ Liêm và nhận của nhiều người khác hơn 235 triệu đồng và 9.300 USD, 12 chỉ vàng rồi bỏ trốn. Sau khi biết là bị lừa, các bị hại đã gửi đơn đến Công an quận Hoàn Kiếm tố cáo. Công an quận Hoàn Kiếm đang truy bắt Đào Thanh Tùng.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.