Những “đại hạn” của Lý Liên Kiệt

08/11/2009 10:59 GMT+7

(TNTT>) Trong sự nghiệp điện ảnh, Lý Liên Kiệt đã 6 lần bị chấn thương nặng. Bộ phim đầu tiên tham gia là “Thiếu Lâm Tự”, anh đã bị gãy chân. Lúc đó, Lý Liên Kiệt chỉ nhận được những đồng thù lao vô cùng ít ỏi nhưng anh vẫn tỏ ra rất hào hứng.

Sau đó anh còn tham gia vào hai phần tiếp theo của bộ phim này và đều gặp sự cố trật khớp cổ khá nặng. Còn trong bộ phim nổi tiếng "Hoàng Phi Hồng", anh bị gãy chân trái và gót chân. Ngoài ra, Lý Liên Kiệt còn gặp hai “đại hạn” khác khi bị vỡ mũi trong phim "Sinh ra để tự vệ" và bị vỡ hông trong "Long hành thiên hạ".

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.