Khởi tố một hacker ăn cắp tiền qua mạng

24/10/2006 15:07 GMT+7

Sáng nay (24/10), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Ngọc Hà (SN 1981, trú tại TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tiền qua mạng.

Theo thông tin điều tra, Vũ Ngọc Hà đang công tác tại một công ty hàng hải tại Hải Phòng vốn là một hacker có tiếng trên các diễn đàn tin học. Từ đầu năm 2006, Hà bắt đầu xâm nhập vào hệ thống bảo mật của ngân hàng, “bẻ khóa” hệ thống bảo mật thẻ tín dụng cá nhân tại các nước Úc, Canada, Mỹ để trộm cắp tiền sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân của Hà mở tại 3 Chi nhánh Ngân hàng VCB, ACB, BIDV tại Hải Phòng.

Tổng số tiền Hà trộm cắp được tương đương khoảng 500 triệu đồng, sau khi bị bắt giữ, CQĐT thu hồi được gần 165 triệu đồng trong các tài khoản của Hà tại ngân hàng. Số tiền trộm cắp được Hà khai dùng vào việc mua hàng trên mạng, cá độ bóng đá qua mạng.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.