Bắt cóc người đưa sang Campuchia đòi tiền chuộc

10/11/2009 06:12 GMT+7

(TNO) Ngày 9.11, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) quyết định tạm giữ Trần Tuấn Đạt (26 tuổi, ngụ H.Củ Chi); Lý Trọng Trung, Nguyễn Văn Hải (cùng 29 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) và Trần Ngọc An (22 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, bạn của anh Lê Văn Trường (41 tuổi, ngụ H.Củ Chi) tên là Luận (34 tuổi, quê Đồng Nai) chơi cá độ bóng đá và thiếu nợ Võ Thành Phi (43 tuổi, ngụ H.Củ Chi) rồi bỏ trốn.

Ngày 19.10, anh Trường đến quán Lai Hoàng ở ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi để ăn trưa cùng Phi thì bị Phi đưa roi điện cho Trung chích vào người khống chế.

Sau đó, Đạt, An và Út Đen (26 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú H.Củ Chi) bắt giữ anh Trường đưa lên ô tô chở sang Campuchia, còn Hải đi xe gắn máy chở Nguyễn Văn Non (31 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) hộ tống theo sau.

Đến Campuchia, Phi buộc anh Trường viết giấy nợ 30.000 USD trả thay cho Luận, đồng thời yêu cầu anh này điện về gia đình để đưa tiền chuộc, nhưng không được.

Ngày 26.10, Phi đưa anh Trường ra H.Tây Sơn (Bình Định) giam giữ và tiếp tục buộc anh điện về gia đình đưa tiền chuộc.

Ngày 4.11, anh Trường bỏ trốn về H.Củ Chi viết đơn tố cáo.

Qua truy xét, Công an H.Củ Chi đã bắt giữ Trung, Hải, Đạt, An, hiện đang truy bắt các nghi can còn lại.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.