Hồi hộp với phi thuyền Nga

24/11/2011 23:22 GMT+7

Sau hơn 2 tuần biến mất, phi thuyền không người lái Phobos-Grunt của Nga đột ngột lọt vào tầm quan sát của đĩa thu tín hiệu thuộc trạm nghiên cứu tại Perth, Úc.

Sau hơn 2 tuần biến mất, phi thuyền không người lái Phobos-Grunt của Nga đột ngột lọt vào tầm quan sát của đĩa thu tín hiệu thuộc trạm nghiên cứu tại Perth, Úc.

AFP dẫn lời các chuyên gia của Cơ quan Hàng không vũ trụ châu u (ESA) đã chỉnh lại tầm hoạt động của thiết bị tại Úc mới bắt được tín hiệu của phi thuyền trên, hiện mắc kẹt ở quỹ đạo thấp của trái đất, tức dưới độ cao 321 km. Ngày 8.11, phi thuyền Phobos-Grunt nặng 13 tấn được phóng lên vũ trụ từ Kazakhstan với nhiệm vụ thu thập mẫu đất trên mặt trăng của sao Hỏa. Tuy nhiên, phi thuyền gặp trục trặc và mất tín hiệu từ phút thứ 10 kể từ thời điểm phóng.

Các chuyên gia đang tìm cách nâng Phobos-Grunt lên độ cao an toàn, nhằm tránh khả năng rơi xuống trái đất và đợi lần phóng kế tiếp. Phải mất 2 năm nữa trái đất và sao Hỏa mới lại nằm trên cùng một đường thẳng để phi thuyền có thể lên đường. Vào ban ngày, Phobos-Grunt có thể tự nạp điện từ mặt trời nhưng chưa rõ pin có thể duy trì vào ban đêm hay không.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.