Tòa án

25/10/2004 23:13 GMT+7

Không thể giảm án cho kẻ vô cớ giết người. Hôm qua 25/10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm giữ nguyên hình phạt 14 năm tù về tội "giết người" đối với Hoàng Kim Trung (34 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày 14/1/2004, Trung mời anh Trần Văn Ruân (chạy xe ôm) nhậu. Anh Ruân không nhậu, sau đó lại có lời lẽ "chê" Trung ốm yếu. Trung không tiết chế được cơn tức giận đã cầm dao đâm chết Ruân. (Lê Nga)

Một phút nông nổi, vô tù sám hối. Ngày 25/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Tranh Trọng (19 tuổi) 4 năm tù, Đặng Minh Thảo (18 tuổi) 2 năm tù, Nguyễn Đăng Châu (18 tuổi) 3 năm tù, Nguyễn Thị Thu Hằng và Trần Thị Kiều Oanh cùng 1 năm tù về tội “cướp tài sản”... Vụ án này xuất phát từ những “ngẫu hứng” lãng xẹt của nhóm thanh niên mới lớn. Đang ngồi chơi ở lề đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp thì có 2 thanh niên chở nhau tấp vào hỏi “có bán dâm không ?”, họ đã lao vào đánh cướp xe và mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. (Lê Nga)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.