Apple sử dụng bộ xử lý A5 "nội"

16/12/2011 17:59 GMT+7

(TNO) Apple đã bắt đầu sử dụng bộ xử lý A5 gốc Hàn Quốc nhưng "ra lò" tại Mỹ cho các "quả táo" di động của mình thay vì phải nhập khẩu từ châu Á như trước đây.

(TNO) Apple đã bắt đầu sử dụng bộ xử lý A5 gốc Hàn Quốc nhưng "ra lò" tại Mỹ cho các "quả táo" di động của mình thay vì phải nhập khẩu từ châu Á như trước đây.

Theo Reuters, bộ xử lý A5 của máy tính bảng iPad 2 và điện thoại thông minh iPhone 4S không còn phải chịu cảnh lênh đênh trên biển hay lơ lửng giữa không trung nữa vì Samsung vừa đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất bộ xử lý tại Austin (Texas, Mỹ) hồi đầu tháng 12.2011.

Nguồn tin thân cận với ban điều hành nhà máy này quả quyết với hãng tin Reuters rằng, nhà máy có diện tích cỡ 9 sân bóng đá này được chỉ định chuyên tâm sản xuất bộ xử lý cho các sản phẩm Apple, trong đó có bộ xử lý A5. Ngoài ra, nhà máy cũng sản xuất thêm bộ nhớ flash.

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng nói thêm rằng, từ tháng 5 vừa qua, Samsung đã xuất hàng từ nhà máy Austin và người nhận không ai khác ngoài Apple.

Hiện Samsung và Apple từ chối đưa ra bình luận.

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.