Suýt mất nửa tỉ đồng

03/12/2011 00:04 GMT+7

Sáng qua 2.12, Công an Q.11 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Phan Văn Nhựt (quê Đồng Tháp), Châu Hồng Anh (đều 24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Vũ Bảo (21 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra do liên quan đến vụ cướp giật 500 triệu đồng của chị Vạn Thị Kim Thanh (40 tuổi).

Sáng qua 2.12, Công an Q.11 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Phan Văn Nhựt (quê Đồng Tháp), Châu Hồng Anh (đều 24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Vũ Bảo (21 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra do liên quan đến vụ cướp giật 500 triệu đồng của chị Vạn Thị Kim Thanh (40 tuổi).

Theo khai nhận của bọn cướp, trước đó chúng được đồng bọn tên Trường (đã bỏ trốn) cho biết chị Thanh thường mang theo rất nhiều tiền nên lên kế hoạch cướp. Sau đó, Nhựt, Hồng Anh và Bảo đến quán cà phê gần nhà chị Thanh trên đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11 theo dõi.

Khi chị Thanh vừa từ xe buýt bước xuống, Nhựt xông đến giật giỏ tiền. Trong lúc hai bên giằng co thì công an phát hiện bắt được Nhựt. Hồng Anh và Bảo chạy thoát và bị bắt sau đó. Công an đã thu hồi toàn bộ số tiền, giao trả cho khổ chủ.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.