Nhân viên bảo vệ Sacombank chết tại trụ sở

24/10/2010 23:46 GMT+7

Sáng 24.10, anh Vũ Bá Thắng (SN 1990, quê Thường Tín, Hà Nội), nhân viên bảo vệ Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank), chi nhánh Thanh Trì (số 337 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, H.Thanh Trì, Hà Nội) được phát hiện chết tại tầng 2 của tòa nhà trụ sở này.

Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường nơi xảy ra án mạng, lực lượng điều tra phát hiện nhiều vũng máu, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, chém và đầu thu camera giám sát bị lấy đi.

 
Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Nguyễn Duy

Qua kiểm tra trụ sở, không thấy có mất mát về tài sản, cũng như hồ sơ, giấy tờ của khách hàng. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sacombank cho biết, ngay trong buổi sáng 24.10 đã cử người của Hội sở từ TP.HCM ra Hà Nội để giải quyết vụ việc. Đại diện Sacombank cho biết, anh Vũ Bá Thắng ký hợp đồng làm bảo vệ chi nhánh từ tháng 5.2010. 

Minh Sang - Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.