Khắc phục cột giữa nhà

16/11/2005 16:12 GMT+7

* Nhà tôi chuẩn bị xây có chiều ngang 6,5 m (hình vẽ kèm theo), tôi muốn nhà có cột chịu lực nhưng thiết kế sao cho không bị vướng cột ở giữa nhà mà các không gian vẫn được rộng thoáng. Nhờ quý báo tư vấn giúp một giải pháp khả thi? (Phạm Thiều, khu dân cư Bình Trị Đông – Bình Chánh).

- Khi nhà có khoảng cách cột rộng thì độ cao của các dầm sẽ lớn tương ứng theo làm xấu không gian và phức tạp hơn cho kết cấu. Vì thế, nên bổ sung cột vào khoảng giữa để giảm khẩu độ nhưng phải đặt cột tại các vị trí có thể che giấu được bằng tường ngăn để không gian không bị vướng cột, ở đây giải pháp cụ thể là bố trí cột tại các điểm có ngăn phòng vệ sinh, cạnh giếng trời... để vừa tăng cường tính hợp lý về kết cấu vừa không bị lòi cột vào các không gian sử dụng. Việc “biến” cột này cần tiến hành đồng bộ và hợp lý từ trên lầu xuống dưới trệt, cột tại hai bên ô cầu thang, cột bên giếng trời và cột tại góc phòng vệ sinh phía sau (hình dưới). Cũng có thể làm cột tại góc giếng trời giữa (2 cột) nhưng khi xuống tầng trệt cần làm thành cột tròn xem như một khu vực trang trí. Nói chung, nếu cột không vướng vào không gian sinh hoạt thì vẫn có thể lộ ra để đóng vai trò trang trí, còn xấu hay đẹp là tùy theo kiểu cách và quan điểm thẩm mỹ của gia chủ mà thôi (hình 2) cột kết hợp mảng tường cong và tủ để trang trí trong phòng khách).

KS Châu Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.