Bão Chebi có xu hướng đi theo Cimaron

11/11/2006 16:08 GMT+7

Theo dự báo của Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Hoa kỳ - JTWC và mạng dự báo TSR (Anh) lúc 7h sáng nay (11/11), bão Chebi có khả năng chuyển hướng theo vết “bò rừng” Cimaron. Nếu JTWC và TSR dự báo đúng thì trong 48 giờ tới bão Chebi thay vì trực chỉ Trung Trung bộ Việt Nam, sẽ di chuyển lên hướng vịnh Bắc bộ và đảo Hải Nam - Trung Quốc.

Thông báo số 9 của Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Hoa kỳ - JTWC cho biết, lúc 7h sáng 11/11, bão Chebi ở gần 15,9 độ vĩ bắc và 121,6 độ kinh đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây trong 6 giờ qua, tốc độ 19,8km/giờ. Cột sóng biển cao tối đa 8,8m. Gió tối đa 194km/giờ, giật 240km/giờ. Dự báo 12 giờ tới, tức lúc 19h tối nay, bão sẽ ra khỏi đảo Luzon, Philippines. Vùng tâm bão sẽ di chuyển đến địa điểm 15,7 độ vĩ bắc và 119,6 độ kinh đông. Mỗi giờ đi được 16,6km. Gió tối đa 166km/giờ, giật 203km/giờ. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển trên biển Đông, dự báo lúc 7h sáng 13/11 sẽ ở tại 15,8 độ vĩ bắc và 114,5 độ kinh đông, tốc độ 12,9km/giờ, trực tiếp ảnh hưởng tới vùng biển Việt Nam với sức gió tối đa 166km/giờ, giật 203km/giờ.

JTWC dự báo đường đi của Chebi lúc 7 giờ sáng 11/11

Trong khi đó mạng dự báo TSR (Anh) dự báo đến 7h sáng 13/11 bão ở tại 15,8 độ vĩ bắc và 114,5 độ kinh đông, sức gió tối đa 166km/giờ. Đến 7h sáng 14/11 bão ở 16,4 độ vĩ bắc và 111,5 độ kinh đông, gió tối đa giảm còn 120km/giờ.

Dự báo mới nhất của TSR

Mạng dự báo JMA (Nhật) cũng đã chuyển hướng dự báo tương tự JTWC và TSR. Trong khi đó mạng dự báo bão của Hồng Kông và Đài Loan vẫn chưa đồng ý với JTWC và TSR. Mạng dự báo của Đài Loan cho biết, lúc 13h chiều 11/11, bão ở tại 16,0 độ vĩ bắc và 120,3 độ kinh đông, mỗi giờ đi được 23km. Gió tối đa 264km/giờ. Mạng này dự báo đến 13h chiều 13/11, bão ở tại 15,3 độ vĩ bắc và 111,7 độ kinh đông, mỗi giờ bão đi được 15km.

Dự báo lúc 13h ngày 11/11 của Đài Loan

Diễn biến khác, nhật báo USD Today (Mỹ) lúc 12h trưa 11/11 cho biết, sáng nay bão Chebi đã tiến vào phía Bắc đảo Luzon, mang theo mưa lớn và gió giật 170km/giờ. Người dân các tỉnh phía Bắc và miền Trung Luzon đã được cơ quan chức năng cảnh báo cao độ. Hầu hết đều thức trắng đêm qua, đợi bão. Bão đã đổ bộ lên tỉnh Nueva Ecija lúc 11h trưa, cách thủ đô Manila 130km về phía Bắc và di chuyển theo hướng tây, tốc độ 17km/giờ. Chưa có báo cáo thiệt hại ban đầu.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.