Philippines đưa 30 quân nhân ra tòa án binh

20/11/2006 23:26 GMT+7

30 quân nhân Philippines, bao gồm hai tướng lĩnh hàng đầu, sẽ đối diện với lời buộc tội nổi loạn trước một tòa án quân sự do dính líu đến âm mưu đảo chính hồi tháng 2.

Tướng H.Esperon, chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, hôm qua cho biết ông muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng "sự phiêu lưu" sẽ không còn được dung thứ trong quân đội, lực lượng vốn đứng sau hàng loạt vụ đảo chính kể từ khi lật đổ nhà độc tài F.Marcos vào năm 1986. Sau tuyên bố trên, 11 sĩ quan thuộc hải quân, bao gồm cựu chỉ huy R.Miranda, và 19 người khác thuộc trung đoàn tinh nhuệ của lục quân do thiếu tướng D.Lim (ảnh) cầm đầu đã bị buộc tội nổi loạn và 4 tội khác theo các điều luật chiến tranh. (Reuters)

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.