Cưỡng hiếp để trả thù

15/10/2006 23:02 GMT+7

Tại Pakistan, không hiếm các trường hợp phụ nữ trở thành đối tượng của các vụ cưỡng hiếp trả thù vì những ân oán do nam giới trong nhà hoặc họ tộc gây nên.

Theo một luật được gọi là Hudood tại Pakistan, một người phụ nữ phải tìm được ít nhất là 4 nhân chứng để chứng minh là mình đã bị cưỡng bức. Nếu không thực hiện được điều đó thì người phụ nữ đó có thể lại trở thành nạn nhân lần thứ hai với việc bị xử về tội thông dâm. Chính vì vậy, nhiều người đã chịu đựng tủi nhục một mình thay vì tố cáo kẻ xâm hại ra trước pháp luật. Các nhà hoạt động nhân quyền đã liên tục kêu gọi việc bãi bỏ luật Hudood vốn do nhà độc tài quân sự, tướng Zia ul Haq, ban hành năm 1979. Tổng thống Pervez Musharraf đã cam kết sửa đổi điều luật này nhưng dưới áp lực giới chức tôn giáo, Chính phủ Pakistan tháng 9 vừa qua đã trì hoãn việc thông qua điều luật cho phép kiện dân sự các vụ cưỡng bức, nơi nạn nhân chỉ cần đưa ra các bằng chứng về mặt y tế và những chứng cớ khác.

T.S (theo NYT)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.