Báo động sữa nhiễm nhôm ở Anh

12/10/2013 03:00 GMT+7

Sữa công thức cho trẻ em ở Anh có thể chứa lượng nhôm cao gấp 100 lần so với sữa mẹ, theo báo cáo của các chuyên gia Đại học Keele của nước này.

Tờ The Guardian dẫn báo cáo cho hay cuộc nghiên cứu đã đánh giá hàm lượng nhôm trong 30 nhãn hàng sữa bột cũng như sữa nước hàng đầu của Anh và phát hiện tất cả đều chứa hàm lượng nhôm cao đáng lo ngại.

Trong số này bao gồm nhiều nhãn hiệu rất được ưa chuộng như Hipp Organic, Aptamil, SMA và Cow And Gate. Trước đó, nhiều cuộc nghiên cứu khác đã phát hiện sự liên hệ giữa nhôm với các bệnh về thần kinh, loãng xương và mất trí nhớ.

Đến nay, các công ty trên chưa có phản ứng về báo cáo mới. Được biết, một số nhãn hàng trên hiện có mặt tại Việt Nam thông qua các kênh chuyển hàng xách tay, cung cấp cho những cửa hàng thực phẩm cao cấp dành cho trẻ.

Thụy Miên

>> Bắt xe khách chở gần nửa tấn heo sữa bẩn
>> Xe khách chở hơn 500 kg heo sữa bẩn
>> Xe giường nằm chở hơn 600 kg heo sữa bẩn
>> Phát hiện gần 2 tạ thịt heo sữa bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.