Yêu cầu bác sĩ giải trình về việc sản phụ tử vong

05/11/2011 01:16 GMT+7

Sáng nay 5.11, gia đình sản phụ Phan Thúy Nga (SN 1972, ở P.Đức Nghĩa , TP Phan Thiết, Bình Thuận) sẽ làm lễ mai táng cho chị sau khi chị sinh con được 9 ngày.

Anh Huỳnh Bình Hưng cho biết vợ anh vào sinh tại khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận chiều 26.10. Sau khi sinh con thì ngày 1.11 gia đình đưa chị Nga về. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau gia đình lại đưa chị Nga lên khoa Sản do chị đau bụng dữ dội. Khoa Sản tức tốc đưa chị sang khoa Cấp cứu, nhưng đến 12 giờ trưa cùng ngày chị tử vong.

Anh Hưng cho biết gia đình trước đó đã khẩn cầu các bác sĩ trực là sản phụ đau bụng liên miên nhưng không có bác sĩ nào đến khám; các nữ hộ sinh bảo rằng bác sĩ bận.

Sau khi chị Nga chết, các bác sĩ cho rằng chị bị sót nhau.

Chiều tối qua, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận - cho biết chưa xác định được nguyên nhân tử vong của chị Nga và đang yêu cầu tổ trực sản tối hôm đó giải trình.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.