Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 11 tăng ở mức thấp

24/11/2011 15:45 GMT+7

(TNO) Ngân hàng Nhà nước VN hôm nay (24.11) dẫn số liệu công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 11.2011 tăng ở mức thấp so với mức tăng trung bình từ đầu năm tới nay.

(TNO) Ngân hàng Nhà nước VN hôm nay (24.11) dẫn số liệu công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 11.2011 tăng ở mức thấp so với mức tăng trung bình từ đầu năm tới nay.

Cụ thể, CPI tháng 11.2011 so với tháng trước tăng 0,39%, so với đầu năm 2011 tăng 17,5%. Nếu so với cùng kỳ năm 2010, CPI 11 tháng đầu năm 2011 tăng 18,62%.

Trong đó, so với tháng 10.2011 nhóm hàng có mức tăng giá mạnh nhất là nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép với mức tăng 0,65%, tiếp đến là nhóm hàng thiết bị đồ dùng gia đình, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác đều tăng ở mức 0,61%.

Trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mặt hàng lương thực tăng mạnh nhất với 3,25%, nhưng mặt hàng thực phẩm có mức giảm 0,26% nên nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,56%.

Trong tháng 10.2011, có một số nhóm hàng có mức giảm giá so với tháng trước, đó là: Nhóm hàng giao thông, nhóm hàng bưu chính viễn thông, nhóm hàng văn hóa giải trí và du lịch đều giảm ở mức 0,01% đến 0,02%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11.2011 so với tháng 10.2011 nếu tính theo địa phương thì các tỉnh, thành phố có mức tăng thấp là: Hà Nội với mức tăng 0,29%, TP.HCM tăng 0,28%, Thái Nguyên tăng 0,21%, Hải Phòng tăng 0,27%; các tỉnh, thành phố có mức tăng cao hơn là: Vĩnh Long tăng 0,73%, Gia Lai tăng 0,65%, Khánh Hòa tăng 0,56%.

Tuy không tính vào rổ hàng hóa tính chỉ số CPI nhưng so với tháng trước, chỉ số giá vàng tháng 11 này tăng 0,27% và chỉ số giá USD cũng tăng 0,69%.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.